Kết quả tìm kiếm cho "Phiên họp toàn thể"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8779
Tiếp tục Phiên họp thứ 54, sáng 3/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026.
Bộ Y tế đang thúc đẩy mô hình bảo lãnh viện phí, hướng tới thanh toán sau, giúp giảm gánh nặng tài chính và phiền hà cho người dân.
Sáng 3/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 54.
Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân yêu nước, nhưng lẻ loi và bế tắc. Có Đảng, dân tộc ta đã nhìn rõ con đường, trông thấy ánh sáng. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng dậy làm người tự do. Từ đói nghèo, nhân dân ta đi tới ấm no. Chặng đường 96 năm không dài so với lịch sử, nhưng đủ để hun đúc một niềm tin bền chặt. Hôm nay, bước vào mùa Xuân mới, niềm tin ấy hướng về tương lai Việt Nam hùng cường.
Chỉ vì tranh chấp một vài tấc đất, hai bên thiếu kiềm chế, dẫn đến xô xát gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án mạng vừa được Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử mới đây là một vụ việc đau lòng.
Tòa án nhân dân tối cao đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp.
Rạng sáng 2/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.074 đồng.
Rạng sáng 1/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.074 đồng.
Sáng 1/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế nhà nước chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả...
Sau 8 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, tác động của Nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường.
Ngày 1/2, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết ít nhất 200 người có thể đã thiệt mạng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại một mỏ khoáng sản ở miền Đông nước này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng.